Điều tra, khảo sát giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

29/05/2015 10:48 GMT+7

(TNO) Sáng 29.5, tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường trao đổi với một số cơ quan báo chí về việc điều tra, khảo sát giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

(TNO) Sáng 29.5, tại xã Suối Trầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường trao đổi với một số cơ quan báo chí về việc điều tra, khảo sát giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

sân bay Long Thành,sân bay,phối cảnh sân bay Long Thành,Mạnh QuânBản đồ quy hoạch sân bay Long Thành

Cũng tại buổi làm việc, bản đồ sân bay Long Thành đã được giới thiệu đến các vị khách mời.
Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai, tỉnh đã lên phương án đền bù tái định cư giai đoạn 1 (2015-2035) cho các hộ dân trong khu vực dự án với tổng kinh phí dự kiến 14.000 tỉ đồng.
sân bay Long Thành,sân bay,phối cảnh sân bay Long Thành,Mạnh QuânGiới thiệu mặt cắt, quy mô dự án sân bay Long Thành
"Trước đây khi khảo sát có 25 hộ dân không đồng ý đi. Nhưng qua trao đổi, vận động, hiện 100% số hộ dân đã đồng ý chuyển tới 2 khu tái định cư của dự án là Khu Lộc An và Bình Sơn. Chúng tôi đã gửi phương án tái định cư tới các bộ, ngành trung ương xin ý kiến. Khi Quốc hội thông qua chủ trương dự án sẽ trình Thủ tướng phương án tổng thể", ông Thanh nói.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, sau một thời gian dài nghiên cứu, phía tư vấn Nhật Bản đã chọn được vị trí. Vị trí đất được chọn có địa hình cao (cao hơn mực nước biển 30-60 m; cao hơn sân bay Tân Sơn Nhất hơn 7 m), hiện là rừng cao su, chủ yếu là đất đồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.