Liên tục bắt giam nhiều nhóm than tặc

23/04/2013 03:10 GMT+7

Chiều 22.4, Cơ quan điều tra Công an H.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng trong một nhóm khai thác than trái phép .

Các bị can gồm: Đinh Văn Đông (35 tuổi), Nguyễn Văn Đương (41 tuổi), Vũ Văn Thanh (37 tuổi, cùng ở thị xã Quảng Yên) và Phạm Hữu Bính (37 tuổi, ở TP.Uông Bí) bị bắt về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Sáng 16.4, tại khu vực đồi Nam, tiểu khu 18, thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, H.Đông Triều, công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tổ chức khai thác than trái phép tại một hầm lò. Bước đầu, Công an H.Đông Triều xác định đây là 4 đối tượng làm thuê, hiện cơ quan này đang củng cố tài liệu bắt tiếp đối tượng tổ chức.

Trước đó, ngày 27.3, Công an H.Đông Triều đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng (trong đó bắt tạm giam 13, cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng) cũng với tội danh vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Đối tượng tổ chức vụ đào than trộm quy mô lớn này là Phạm Anh Tuấn (31 tuổi, ở Kinh Môn, Hải Dương).

P.H.S

>> Yêu cầu báo cáo vụ nước ngoài khai thác than
>> Khởi tố 29 đối tượng khai thác than trái phép
>> Bắt 2 đối tượng tổ chức khai thác than trái phép
>> Phát hiện kho vũ khí giữa bãi khai thác than
>> Dân khốn khổ vì nạn khai thác thiếc lậu
>> Đưa 4 mỏ dầu khí mới vào khai thác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.