Liên tiếp xảy ra cháy tại Đà Nẵng

17/02/2015 12:44 GMT+7

(TNO) Khuya 16.2, tại một nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

(TNO) Khuya 16.2, tại một nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy nhà dân - Ảnh: Nguyễn Tú
Khoảng 23 giờ 40 cùng ngày, người dân phát hiện nhà của ông Trần Ngọc Tân (52 tuổi, ngụ 475 Nguyễn Lương Bằng) cháy lớn.
Người dân liền tri hô, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng do đám cháy xuất phát từ phòng ngủ với nhiều chất dễ cháy như chăn màn nên lan nhanh.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 huy động 3 xe cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu tài sản, khống chế đám cháy sau 20 phút.
Rất may vợ chồng ông Tân đang ngủ say nhưng được hàng xóm gọi dậy kịp thời nên thoát chết.
Nguyên nhân vụ cháy theo Phòng Cảnh sát PCCC số 4 là chập điện.
Cũng trên địa bàn Q.Liên Chiểu, khuya 14.2  tại cơ sở sản xuất mùn cưa để làm bột nhang (27 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh) do ông Nguyễn Xuân Niệm (53 tuổi) làm chủ cũng cháy lớn.
Lúc 23 giờ 20 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bê, 32 tuổi phát hiện lửa kèm tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở ông Niệm liền tri hô.
Khống chế đám cháy cơ sở sản xuất khuya 14.2 - Ảnh: Nguyễn Tú
Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đưa 3 xe cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phá cửa cứu tài sản và phun nước nhưng do chất cháy chủ yếu là mùn cưa nên gây khói và cháy âm ỉ kéo dài. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm qua cơ sở này xảy ra cháy. Rất may toàn bộ công nhân đã về tết nên không có thương vong.  
Theo Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, trong 4 ngày qua, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ cháy lớn, trong đó có vụ cháy tàu cá nghiêm trọng, thiệt hại hàng tỉ đồng.
4 ngày qua Đà Nẵng xảy ra 3 vụ cháy lớn, trong đó có vụ cháy tàu cá tối 13.2 gây thiệt hại hàng tỉ đồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.