Liên tiếp bắt 3 vụ buôn lậu, tạm giữ gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê

28/08/2015 05:15 GMT+7

Sáng 27.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP về thành tích triệt phá 3 vụ nhập lậu hàng cấm chỉ trong 2 tuần, với tang vật gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng.

Sáng 27.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thưởng nóng cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), Cục Hải quan và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP về thành tích triệt phá 3 vụ nhập lậu hàng cấm chỉ trong 2 tuần, với tang vật gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng.

Lô hàng ngà voi và vảy tê tê giấu trong bao đậu đỏ bị phát hiện - Ảnh: Nguyễn Tú
Mới nhất, tối 26.8 lực lượng liên ngành hoàn tất khám xét, kiểm đếm trong 220 bao đậu đỏ nặng 19,8 tấn nhập về cảng Tiên Sa cất giấu 4,002 tấn vảy tê tê và 1,023 tấn ngà voi. Việc khám xét diễn ra từ chiều 25.8 nhưng phải tạm dừng do mưa lớn và số lượng bao hàng quá nhiều. Lô hàng chứa trong container 20 feet, do Hãng tàu biển Wan Hai (Hồng Kông) vận chuyển từ cảng Pasir Gudang (Malaysia) về cảng Tiên Sa ngày 13.8. Tuy nhiên, đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Hùng Huy Bảo (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhiều lần trì hoãn thủ tục nhập khẩu nên cơ quan chức năng tiến hành khám xét.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.8, lực lượng liên ngành cũng đã khám xét lô hàng trong 2 container do Công ty TNHH Vạn An (đường 2.9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhập về cảng Tiên Sa từ Mozambique, phát hiện
577,1 kg ngà voi, 122,5 kg sừng tê giác ngụy trang trong 12 khối đá giả rỗng ruột. Lô hàng này về cảng từ 10.8, Công ty TNHH Vạn An đăng ký tờ khai nhập khẩu là 40 tấn đá cẩm thạch thô, dạng khối, nộp thuế đầy đủ và được phân luồng xanh (ưu tiên thông quan). Đến 21.8, các đơn vị phối hợp tiếp tục khám xét lô hàng của Công ty TNHH Vạn An nhập từ Nigeria về cảng Tiên Sa ngày 11.8. Hàng hóa khai là gỗ thanh chứa trong 3 container 20 feet, nhưng bên trong có 63 bao tải chứa 2,181 tấn ngà voi giấu trong các bó gỗ.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, để phát hiện 3 vụ nhập lậu hàng cấm này, lực lượng đã huy động tổng lực các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc như Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Trung, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, cùng phối hợp Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng), Phòng 3, Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an và Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.