Lật xe khách, 4 người chết, 17 người bị thương

05/10/2012 04:43 GMT+7

Khoảng 19 giờ ngày 4.10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 4 người, bị thương 17 người xảy ra tại Km 637 trên QL14, đoạn qua thị trấn Ea Đrăng, H.Ea Hleo (Đắk Lắk). Thông tin ban đầu, xe khách biển số 60B-007.79 do tài xế Trần Văn Hải (33 tuổi, trú H.Định Quán, Đồng Nai) điều khiển, trên xe chở 30 khách, lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Lắk, do trời mưa, đường trơn trượt, xe mất lái bị lật nghiêng.

Hậu quả, 4 người trên xe chết tại chỗ, trong đó có 2 nạn nhân được xác định danh tính là Lưu Thị Thanh (23 tuổi) và bé trai Trần Lý Hải Băng  (2 tuổi), đều ở H.Chư Pưh (Gia Lai). Trong số người bị thương, 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk; 13 người được điều trị tại BV đa khoa H.Ea Hleo. Lãnh đạo H.Ea Hleo đã đến BV thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mỗi người chết 3 triệu đồng, người bị thương nặng 1 triệu đồng, người bị thương nhẹ 500.000 đồng. 

T.N.Quyền

>> Lật xe khách, 1 người tử nạn
>> Lật xe, QL14 ách tắc suốt 5 giờ
>> Lật xe tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.