Lật xe khách, 3 người chết

23/08/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ ngày 23.8, tại dốc Truông Vên, quốc lộ 48, đoạn qua xã Quỳnh Châu (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Chiếc xe khách loại 45 chỗ khi đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Dấu vết tại hiện trường cho thấy xe chạy từ hướng đường Hồ Chí Minh xuống quốc lộ 1A, đã lao sang phía trái đường rồi lật nhào xuống vệ đường.

Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện. Trong 3 người chết, một người tên là Lê Thị Minh (58 tuổi), ngụ Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; hai người còn lại chưa xác định được danh tính.

Lật xe khách, 3 người chết, nhiều người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: N.Phê

Những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, trong đó, có nhiều người bị thương nặng đã chuyển ra Hà Nội điều trị.

Sáng nay, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Nghệ An và Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu và hỗ trợ thân nhân có người tử vong 1 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 500.000 đồng/người.

* Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, những chiếc xe cùng đoàn tiếp tục hành trình, những nạn nhân bị thương ở lại và điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An, sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, các bệnh nhân đã dần ổn định.


Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện 115 sáng 23.8

Danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An:

1. Nguyễn Xuân Lộc (71 tuổi), ngụ Tây Hồ - Hà Nội.
2. Chu Thị Kim Hoa (50 tuổi), ngụ Hoàn Kiếm - Hà Nội.
3. Vũ Thị Hoa (30 tuổi), ngụ Định Công - Hà Nội.
4. Trần Thị Tiếp Thủy (66 tuổi):  ngụ Bắc Giang.
5. Nguyễn Tuấn Phương (53 tuổi): ngụ Tây Hồ - Hà Nội.
6. Nguyễn Đăng Dục (60 tuổi): ngụ Bạch Mai- Hà Nội.
7. Nguyễn Thị Mai (53 tuổi): Tây Hồ - Hà Nội.
8. Nguyễn Thị Xuân Mai (47 tuổi): ngụ Tây Hồ- Hà Nội.
9. Nguyễn Thị Lan (56 tuổi): ngụ Đống Đa- Hà Nội.
10. Nguyễn Hồng Đào (48 tuổi): ngụ Ba Đình- Hà Nội.
11. Nguyễn Thị Giang (76 tuổi): ngụ Đống Đa- Hà Nội.
12. Nguyễn Thị Phượng: chưa rõ địa chỉ.
13. Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi): Hà Nội.
14. Phạm Thanh Châu: chưa rõ địa chỉ.
15. Vũ Hồng Hải (36 tuổi): Hoàng Mai - Hà Nội.
16. Nguyễn Quốc Tuấn (51 tuổi): ngụ Trương Định - Hà Nội.
17. Nguyễn Thị Xuyên (49 tuổi): Cầu Giấy - Hà Nội.
18. Lê Thị Thu (54 tuổi): Cầu Giấy - Hà Nội.
19. Lê Thị Đủ (61 tuổi): Tây Hồ - Hà Nội.
20. Nguyễn Thị Nụ (63 tuổi): Bạch Mai - Hà Nội.
21. Vũ Văn Quyết (58 tuổi): Hoàng Mai - Hà Nội.
22. Nguyễn Thu Hương (39 tuổi): Hoàng Mai - Hà Nội.
23. Nguyễn Văn Mai (55 tuổi): Hoàng Mai - Hà Nội.
24. Pham Kim Thanh (52 tuổi): Hà Nội.
25. Nguyễn Thị Hương (39 tuổi): Nam Đồng - Hà Nội.
26. Lê Thị Hồng (52 tuổi): Hai Bà Trưng - Hà Nội.
27. Nguyễn Thị Loan thanh (61 tuổi): Đống Đa - Hà Nội.
28. Chu Thị Phong (51 tuổi): Cầu Giấy - Hà Nội.
29. Vũ Thị Thực (48 tuổi): Đống Đa - Hà Nội.
30. Hoàng Thị Sâm (60 tuổi): Cầu Giấy - Hà Nội.
31. Nguyễn Khắc Tài (40 tuổi): Đống Đa - Hà Nội.
32. Ngô Thúy Mai (48 tuổi): Ba Đình - Hà Nội.
33. Lê Thị Hậu (58 tuổi): Hoàng Mai - Hà Nội.
34. Trần Thị Huyền (55 tuổi): Hai Bà Trưng - Hà Nội.
35. Lê Thị Điều (58 tuổi): Hà Nội.

 
Tin, ảnh: Khánh Hoan - Ngô Đoàn

>> Lật xe khách, 3 người bị thương
>> Lật xe khách, 4 người chết, nhiều người bị thương
>> Lật xe khách: 4 người chết, 10 người bị thương
>> Lật xe khách trên đèo Lò Xo, 11 người đang cấp cứu
>> Lật xe khách trên đèo, 21 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.