Lập đoàn kiểm tra các địa phương phân biệt tuyển dụng công chức

04/10/2012 03:05 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ này diễn ra sáng 3.10.

Theo ông Tuấn, sau khi báo chí phản ánh một số địa phương thông báo không tuyển dụng đầu vào đối với các ứng viên có bằng tại chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chỉ đạo 2 đoàn công tác kiểm tra công tác tuyển dụng tại một số địa phương để làm rõ nội dung báo chí thông tin. Sau khi xem xét, nếu phát hiện việc tuyển dụng tại các địa phương này không đúng với quy định của pháp luật hiện hành, Bộ sẽ cùng với các bộ ngành địa phương tìm hướng giải quyết, khắc phục.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng thời khẳng định: Các văn bằng đều có giá trị tương đương trước pháp luật, không phân biệt loại hình công lập hay dân lập, chính quy hay tại chức, cơ hội đăng ký dự tuyển công chức là như nhau. Việc thi tuyển phải công bằng, khách quan, chất lượng, không nên nhìn vào bằng cấp mà cần xem xét năng lực người được tuyển dụng có đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hay không.

 Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.