Lắp camera giám sát chống bạo hành trẻ em

15/04/2015 21:24 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết UBND TP đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH chấn chỉnh hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức) vì đã để xảy ra tình trạng trẻ nhiễm HIV bị ngược đãi mà báo chí phản ánh vào đầu tháng 4.2015.

(TNO) Ngày 15.4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết UBND TP đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH chấn chỉnh hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức) vì đã để xảy ra tình trạng trẻ nhiễm HIV bị ngược đãi mà báo chí phản ánh vào đầu tháng 4.2015.
UBND TP giao giám đốc Sở LĐ-TB-XH làm rõ trách nhiệm quản lý của giám đốc, ban giám đốc trung tâm; xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em tại trung tâm, đồng thời tổ chức chăm sóc tốt, động viên tinh thần các em.
Giám đốc Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em (cả công lập và ngoài công lập), tăng cường các biện pháp quản lý hữu hiệu, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ; đồng thời nghiên cứu lắp đặt thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các khoa, phòng phù hợp…
UBND TP yêu cầu việc tuyển chọn nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội phải có phẩm chất đạo đức, yêu trẻ, có kỹ năng công tác xã hội làm bảo mẫu.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng trẻ nhiễm HIV bị ngược đãi tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Bộ LĐ-TB-XH, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm.
Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân sau đó đã bị tạm đình chỉ công tác. Hiện Thanh tra Sở LĐ-TB-XH đang tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động của trung tâm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.