Lao động kẹt ở Malaysia đã được thanh toán tiền

30/03/2012 03:15 GMT+7

Ngày 29.3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết 17 giờ cùng ngày (giờ địa phương), cuộc họp liên quan đến lao động Việt Nam bị kẹt tại Malaysia của Sở Lao động Penang đã kết thúc. Theo đó, chủ sử dụng Asmana đã thanh toán trực tiếp tiền lương tháng 2, tiền làm thêm tháng 1 và 2; tiền phí làm thẻ cư trú đặc biệt cho người lao động (NLĐ) Việt Nam (17 người đang ở Penang) dưới sự chứng kiến của Cục trưởng Cục Lao động Malaysia, Giám đốc Sở Lao động Penang cùng Sứ quán Việt Nam.

Số tiền cao nhất mà NLĐ nhận được là 3.000 ringit (khoảng hơn 20 triệu đồng), người thấp nhất được nhận 2.000 ringit (khoảng 14 triệu đồng). Theo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia, tinh thần của NLĐ rất tốt. Hiện số lao động này chỉ còn chờ gia hạn visa để chuyển chỗ làm việc mới. Đối với số lao động đang bị tạm giữ ở Kuala Lumpur (49 lao động nữ và 3 nam), sau khi có sự chấp thuận của Cục Nhập cư, ngoài các khoản tiền như trên, chủ sử dụng lao động sẽ phải thanh toán tiền bồi thường cho NLĐ do bị tạm giữ.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.