Lãnh án tù vì 'qua đêm' với bé gái 12 tuổi

25/05/2015 18:47 GMT+7

(TNO) Sáng 25.5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hồng Phong (25 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) 9 năm tù và Hoàng Thế Ngọc (21 tuổi, trú huyện Nam Đàn) 6 năm tù, cùng về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Sáng 25.5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Hồng Phong (25 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) 9 năm tù và Hoàng Thế Ngọc (21 tuổi, trú huyện Nam Đàn) 6 năm tù, cùng về tội 'hiếp dâm trẻ em'.
Phong (bìa phải) và Ngọc (bài trái) tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Phạm Đức
Phong (bìa phải) và Ngọc tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Phạm Đức
Theo cáo trạng, tối 2.9.2014, Lê Hồng Phong cùng cháu L.T.T (12 tuổi) đi chơi, ăn uống tại xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn). Sau đó, lấy lý do đã quá muộn, Phong và T. cùng 1 người bạn vào một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nam Đàn.
Tại nhà nghỉ, Phong đã quan hệ tình dục với T. 2 lần. Hai ngày sau, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo đến công an. Phong đã đến công an huyện Nam Đàn đầu thú.
Trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án, cháu T., khai khoảng 5 tháng trước đó cũng đã vào nhà nghỉ qua đêm với Hoàng Thế Ngọc.
Ngày 10.9.2014, Ngọc đến công an đầu thú việc xâm hại tình dục cháu T.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.