Lạng lách, đánh võng gây tai nạn lại thoát khởi tố

19/12/2011 01:20 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang xem xét hồ sơ để làm rõ việc Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) không khởi tố một vụ tai nạn giao thông mà người vi phạm có hành vi lạng lách, đánh võng, lấn trái đường.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang xem xét hồ sơ để làm rõ việc Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) không khởi tố một vụ tai nạn giao thông mà người vi phạm có hành vi lạng lách, đánh võng, lấn trái đường.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22.2.2009, trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh (Q.Tân Phú), xe mô tô do Trương Phương Bình (SN 1986, ngụ Tiền Giang) điều khiển, phía sau chở Phạm Như Khải (SN 1989, ngụ Bến Tre) lưu thông từ đường u Cơ về đường Lũy Bán Bích có hành vi lạng lách, đánh võng. Trong lúc Bình điều khiển xe thì Khải ngồi phía sau chồm lên đổi tay lái với Bình, khi Bình vừa buông tay lái ra thì xe loạng choạng lấn trái đường và đâm thẳng vào xe mô tô do anh Võ Thanh Tùng (ngụ Q.Tân Bình) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra khiến anh Tùng bị thương nặng, Khải bị thương và chết sau đó tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội CSGT Công an Q.Tân Phú đến khám nghiệm hiện trường và xác định Bình và Khải cùng điều khiển có hành vi lách, đánh võng, lấn trái đường dẫn đến tai nạn, nên đề xuất Ban Chỉ huy Công an Q.Tân Phú chuyển hồ sơ sang Đội Điều tra tổng hợp để điều tra theo thẩm quyền.

Sau 4 tháng điều tra, ngày 3.6.2009 Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và gửi hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhận thấy Trần Phương Bình đã có hành vi  “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” được quy định tại điều 202 bộ luật Hình sự, hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội, cần phải khởi tố. Vì vậy, Viện KSND Q.Tân Phú có công văn yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông trên. Đồng thời tiến hành ngay việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình. Thế nhưng đến nay Trần Phương Bình vẫn không bị khởi tố.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.