Lần thứ hai Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak

25/11/2013 03:45 GMT+7

Được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2014 và Hội thảo Phật giáo quốc tế tại Bái Đính, Ninh Bình từ ngày 7 - 11.5.2014.

Tại cuộc họp báo về sự kiện này diễn ra hôm qua 24.11, ban tổ chức cho biết đại lễ và hội thảo dự kiến đón tiếp khoảng 10.000 người tham dự, bao gồm khoảng 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các học giả, phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ khoảng 90 - 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ban tổ chức cho biết chủ đề của Đại lễ Vesak 2014 là “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ”. Đây là lần thứ 2 Đại lễ Vesak được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5.2008 Việt Nam đã đăng cai Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 5 tại Hà Nội.

Trường Sơn

>> Trong VESAK nghĩ về tính Thiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.