Làm rõ vụ một phụ nữ bị dán tờ rơi treo thưởng

24/02/2012 03:03 GMT+7

Liên quan đến vụ “một phụ nữ bị treo thưởng 100 triệu đồng” đăng trên Thanh Niên ngày 23.2, nhiều tiểu thương ở chợ An Thới (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bức xúc cho biết, họ đã bị bà Tạ Thị Ngọc Ẩn (ngụ KV4, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mượn tiền lên đến hàng tỉ đồng nhưng không trả.

Tuy nhiên, các tiểu thương nói, họ không rõ ai là người dán tờ rơi có scan ảnh và nội dung thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về bà Ẩn.

Ngày 23.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Thanh Sơn, Phó công an P.Bùi Hữu Nghĩa cho biết, cơ quan chức năng đang thụ lý đơn của một số tiểu thương chợ An Thới tố cáo bà Ẩn mượn tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đã đến nhà bà Ẩn làm việc nhưng không gặp mặt bà. Ông Sơn cho biết thêm việc dán tờ rơi về bà Ẩn với nội dung trên là hành vi sai trái, cần được làm rõ.

>> Một phụ nữ bị treo thưởng 100 triệu đồng

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.