Làm rõ trách nhiệm y, bác sĩ liên quan đến việc sản phụ tử vong

14/06/2012 03:15 GMT+7

Sáng 13.6, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm của các bác sĩ, nữ hộ sinh trong ca trực liên quan đến cái chết của sản phụ Lê Thị Hương (23 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi) tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hôm 20.4.

Ông Lê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết, dự kiến vài ngày nữa mới có kết luận chính thức.

Theo kết quả giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ Hương tử vong là do cơ tim giãn thoái hóa, cơ tử cung phù nề. Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Quảng Ngãi) cũng đã công bố kết quả giám định là do hẹp van tim hai lá dẫn đến nhồi máu phổi. “Đây là bệnh lý nặng, tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, nếu các y, bác sĩ tiên lượng tốt, theo dõi sát diễn tiến bệnh, can thiệp kịp thời thì có thể cứu sống được sản phụ”, ông Huy nhận định.

Hiển Cừ

>> Cái chết bất thường của một sản phụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.