Làm giả hàng loạt hồ sơ hải quan để lừa đảo

28/10/2015 06:07 GMT+7

Ngày 27.10, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bồ Vĩ Sâm (38 tuổi, ngụ P.14, Q.11, TP.HCM), nguyên nhân viên Công ty TNHH giao nhận Đế Chế (trụ sở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27.10, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bồ Vĩ Sâm (38 tuổi, ngụ P.14, Q.11, TP.HCM), nguyên nhân viên Công ty TNHH giao nhận Đế Chế (trụ sở Q.Phú Nhuận, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ 2012 - 2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (trụ sở tại TP.Vị Thanh, Hậu Giang) ký 2 hợp đồng dịch vụ thuê Công ty Đế Chế khai báo hải quan, làm thủ tục nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm.
Được Công ty Đế Chế ủy quyền thực hiện hợp đồng, từ ngày 26.4.2012 - 16.10.2014, Sâm đã làm giả 46 biên lai thu tiền của Cục Hải quan TP.Cần Thơ giao cho Công ty Bách Mỹ Nội Y để chiếm đoạt tổng cộng gần 1,3 tỉ đồng tiền “đóng tạm ứng VAT” cho hải quan. Khi Công ty Bách Mỹ Nội Y yêu cầu liên hệ với cơ quan hải quan nhận lại tiền tạm ứng VAT, Sâm tiếp tục làm giả 2 công văn của Cục Hải quan TP.Cần Thơ để lừa Công ty Bách Mỹ Nội Y.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.