Làm giả con dấu cơ quan báo chí để lừa đảo

04/03/2011 08:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 9 bị can trong vụ án giả danh cán bộ hải quan để lừa đảo tại TP.HCM. Các bị can bị truy tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Trần Tuấn Hải (SN 1978, trú Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP truyền thông Thanh Dương và Công ty CP quảng cáo Hải Nam (tên cũ là Công ty CPTT Hải Quan) bị tình nghi là chủ mưu. Theo kết luận điều tra, vào tháng 3.2009, lợi dụng sự hợp tác để khai thác quảng cáo giữa Báo Hải quan và Công ty Thanh Dương, Hải làm giả con dấu Báo Hải quan để thực hiện 11 hợp đồng quảng cáo do Hải ký với doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Từ tháng 7.2009, Hải chỉ đạo nhân viên trong công ty giả danh cán bộ hải quan thực hiện 2 ấn phẩm “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu” và “Sổ tay nghiệp vụ hải quan”, rồi đến các doanh nghiệp xin tài trợ và quảng cáo trên các ấn phẩm này. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Hải và các bị can khác đã chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng từ 299 doanh nghiệp. Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định Hải và các bị can liên quan làm giả con dấu, tài liệu của một số báo, tạp chí khác để lừa đảo...

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.