Lại gia hạn tìm “kho vàng 4.000 tấn”

08/10/2013 02:24 GMT+7

Chiều 7.10, Sở VH-TT-DL Bình Thuận có buổi làm việc với cụ Trần Văn Tiệp (98 tuổi, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để thông báo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận gia hạn thời gian tìm kiếm “ kho vàng 4.000 tấn ” trên núi Tàu (H.Tuy Phong).

Theo giấy phép gia hạn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ngày 2.10, thì cụ Tiệp tiếp tục được thăm dò, tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” thêm 6 tháng nữa. Diện tích được thăm dò là 2.565 m2 với tổng cộng 108 mũi khoan; không được nổ mìn trong quá trình tìm kiếm. Nếu sau 6 tháng mà không tìm thấy thì cụ Tiệp phải dừng ngay việc thăm dò và hoàn thổ, không được khiếu nại bất cứ điều gì.

Chiều tối qua, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết trong buổi làm việc cụ Tiệp đưa ra đề xuất gia hạn thêm 12 tháng và cho nổ mìn vì yếu tố địa chất núi Tàu phức tạp, nhưng chưa được lãnh đạo tỉnh chấp nhận.

Quế Hà

>> Núi Tàu tan hoang, chưa thấy kho vàng
>> Cụ Tiệp lại lên núi Tàu tìm kho vàng 4.000 tấn
>> Rộ lên tin đồn tìm thấy kho vàng 4.000 tấn
>> Tăng thêm diện tích thăm dò kho vàng 4.000 tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.