Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ

12/05/2015 06:15 GMT+7

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ (13.5.1915 - 13.5.2015) được Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức trang trọng ngày 12.5. Dịp này cũng diễn ra triển lãm ảnh, sách báo về cuộc đời sự nghiệp của cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển bộ môn ngoại Trường ĐH Y Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ (13.5.1915 - 13.5.2015) được Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức trang trọng ngày 12.5. Dịp này cũng diễn ra triển lãm ảnh, sách báo về cuộc đời sự nghiệp của cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển bộ môn ngoại Trường ĐH Y Hà Nội.

Chân dung cố GS-BS Nguyễn Trinh Cơ - Ảnh tư liệu
Trong giáo dục, ông đã đề xuất các phương châm: gắn nhà trường với xã hội; đưa cán bộ và sinh viên đi thực tế các địa phương, phục vụ chiến trường; ông trực tiếp đi xuống địa phương để kiểm tra mô hình đào tạo của nhà trường có phục vụ nhân dân tốt hay không. Ông là người đề xuất, xây dựng chương trình đào tạo sau đại học đầu tiên trong các trường đại học, hiện vẫn được ngành y tế duy trì.
GS-BS Nguyễn Trinh Cơ đã trực tiếp hoàn thành các cụm công trình lớn: Phẫu thuật các dị tật bẩm sinh đại tràng ở trẻ em; Phẫu thuật dùng ruột tạo hình thay thế các bộ phận trong tiết niệu. Đặc biệt, ông đã dành suốt 20 năm để hoàn thành cụm công trình nghiên cứu: “Phẫu thuật dây thần kinh X (mười) trong điều trị loét dạ dày tá tràng”. Công trình phản ánh một xu thế phẫu thuật, giá trị đóng góp không chỉ cho y học VN mà góp phần phong phú thêm kinh nghiệm của y học thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.