Kỷ luật 4 hiệu trưởng và 1 hiệu phó

20/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 19.10, ông Hoàng Thanh Thao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, Huyện ủy Đắk Song đã công bố quyết định kỷ luật đối với 4 hiệu trưởng và 1 hiệu phó của các trường học trên địa bàn.

Đó là các ông, bà: Nguyễn Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai; Nguyễn Thị Mười, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hướng Dương; Nguyễn Xuân Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt đều bị cảnh cáo về mặt Đảng, giáng chức từ hiệu trưởng xuống hiệu phó và điều chuyển công tác sang đơn vị khác; bà Trương Thị Bình, Hiệu phó Trường mầm non Hoa Mai bị khiển trách về mặt Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền và bà Trương Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiệu, bị cảnh cáo về mặt chính quyền, hạ một bậc lương.

Theo kết quả thanh tra của cơ quan chức năng, từ năm 2008-2012, những cán bộ quản lý trường học nói trên đã kê thêm tiền dạy dư giờ của giáo viên, dùng tiền đóng góp của phụ huynh sai mục đích, chi tiền sai mục đích trong xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường... gây thất thoát tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Hương Trạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.