Kiều bào luôn kề vai sát cánh bảo vệ chủ quyền biển đảo

09/02/2015 05:25 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định như vậy khi chúc tết kiều bào tại chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang', do Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM tổ chức tối 8.2 tại TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành, TP.HCM, cùng gần 1.000 kiều bào khắp nơi trên thế giới...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định như vậy khi chúc tết kiều bào tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang”, do Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM tổ chức tối 8.2 tại TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành, TP.HCM, cùng gần 1.000 kiều bào khắp nơi trên thế giới...

 
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi kiều bào về quê hương đón tết 2015
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi kiều bào về quê hương đón tết 2015 - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo Chủ tịch nước, năm qua kiều bào đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục có những thành công trên nhiều lĩnh vực và luôn gắn bó với quê hương, đất nước. Kiều bào đã thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước, kề vai sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch nước cho biết năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đó là 85 năm thành lập Đảng, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 40 năm thống nhất đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng..., đồng thời mong muốn: “Tới đây, để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12, Đảng ta sẽ công bố dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân. Mong rằng, cùng với đồng bào trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo, để báo cáo thực sự kết tinh được trí tuệ, tình cảm của cả dân tộc ta”.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn lãnh đạo T.Ư, TP.HCM, kiều bào đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng nằm trong công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9, TP.HCM); dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM; tiến hành lễ thả cá chép theo truyền thống người Việt tại Bến Nhà Rồng (Q.4).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.