Kiến nghị tịch thu tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép

16/03/2013 03:15 GMT+7

Ngày 15.3, Bộ NN-PTNT có văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

Theo dự thảo, sẽ xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà không thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về tiếp nhận và trả giám sát viên; tàu cá nước ngoài khi được phép hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam nhưng không treo cờ Việt Nam... Tàu cá nước ngoài hoạt động khai thác tại vùng biển Việt Nam nhưng không có giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam hoặc hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà giấy phép hết hạn từ 30 ngày trở lên ngoài bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng, còn bị tịch thu tàu cá, trục xuất thuyền viên nước ngoài khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân, tập thể có hành vi liên kết, hợp tác trái phép với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thu gom thủy sản tại Việt Nam, ngoài bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 6 - 12 tháng.

Ngoài ra, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối hành vi đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác. Cá nhân và tổ chức có hành vi môi giới, tổ chức việc đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác trái phép tại vùng biển của quốc gia hoặc lãnh thổ khác sẽ bị phạt từ 50 - 100 triệu đồng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.