Kiến nghị ban hành luật người có công

14/04/2012 06:37 GMT+7

Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng” được công bố tại phiên họp TVQH sáng 13.4 cho thấy việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công nhìn chung đã được chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện, có hiệu quả tốt.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2011, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ chính sách nhà ở cho cán bộ lão thành cách mạng với kinh phí hơn 440 tỉ đồng; hỗ trợ bằng tiền cho hơn 4.000 cán bộ tiền khởi nghĩa với tổng kinh phí trên 100 tỉ đồng...

Báo cáo giám sát cũng chỉ ra một số bất cập, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, như một số chế độ ưu đãi tuy đã được quy định trong pháp lệnh Ưu đãi người có công nhưng chưa được thực hiện ở một số tỉnh, thành phố; các chính sách ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở, giải quyết việc làm… do chỉ quy định chung về nguyên tắc nên việc thực hiện chưa được đồng bộ.

Đoàn giám sát kiến nghị xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII dự án pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng để có thể điều chỉnh công nhận thêm một số trường hợp là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; ban hành luật Người có công với cách mạng.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.