Kiểm tra thông tin 3.000 thiếu niên VN bị đưa sang Anh trái phép

29/05/2015 05:40 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 28.5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc các băng nhóm tội phạm người Việt đã đưa 3.000 thiếu niên VN sang Anh bằng con đường nhập cảnh trái phép.

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 28.5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc các băng nhóm tội phạm người Việt đã đưa 3.000 thiếu niên VN sang Anh bằng con đường nhập cảnh trái phép.

Trước đó, theo phản ánh của các phương tiện truyền thông, các băng nhóm tội phạm người Việt đã đưa 3.000 người VN sang Anh từ lúc còn là trẻ thơ làm nô lệ.
Trung bình mỗi tháng có khoảng 30 thiếu niên VN sang Anh. Mỗi trẻ em phải trả cho đường dây buôn người khoảng 25.000 bảng Anh để được đưa qua châu Âu sang Anh.
Để trả số nợ này, các em phải làm việc như nô lệ trong các ngôi nhà trồng cần sa, tiệm làm móng tay, xưởng may, bán dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.