Kiểm sát viên trộm con dấu của viện kiểm sát để hại đồng nghiệp

04/09/2015 17:16 GMT+7

(TNO) Ngày 4.9, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Trà Vinh xác nhận đã thu hồi được con dấu của Viện KSND thị xã Duyên Hải.

(TNO) Ngày 4.9, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Trà Vinh xác nhận đã thu hồi được con dấu của Viện KSND thị xã Duyên Hải.

Cũng theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng thị xã Duyên Hải bước đầu xác định Lê Văn Giác (29 tuổi, hiện là kiểm sát viên Viện KSND thị xã Duyên Hải) chính là người đã lấy con dấu của Viện KSND thị xã Duyên Hải. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Giác theo quy định pháp luật.
Thông tin ban đầu, vào trưa 30.8, anh Nguyễn Minh Truyền, nhân viên bảo vệ Viện KSND thị xã Duyên Hải phát hiện kính phòng làm việc của anh Nguyễn Tấn Sỹ (31 tuổi), cán bộ phụ trách văn thư của Viện KSND thị xã Duyên Hải, bị đập vỡ, đồ đạc trong phòng bị lục tung.
Qua kiểm tra, anh Sỹ xác nhận mất số tiền khoảng 4,5 triệu đồng cùng với con dấu và giấy đăng ký sử dụng con dấu của Cơ quan Viện KSND thị xã Duyên Hải.
Cơ quan điều tra công an thị xã Duyên Hải đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tại hiện trường, và xác định người gây ra vụ trộm trên là kiểm sát viên Lê Văn Giác.
Bước đầu, Giác thừa nhận do trước đó có mâu thuẫn với anh Sỹ nên chiều 29.8, khi nhậu với 2 cán bộ trực tên Giang và Khoa tại cơ quan, Giác biết ngày 30.8, anh Sỹ sẽ đến lượt trực cơ quan.
Do vậy khi nhậu xong Giác đã lén đến phòng làm việc của anh Sỹ, đập vỡ cửa kính phòng rồi đột nhập vào lấy  tiền, con dấu, cùng giấy đăng ký sử dụng con dấu, sau đó quăng con dấu xuống ao, mục đích để anh Sỹ phải chịu kỷ luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.