Kiểm điểm trách nhiệm 5 lãnh đạo phường có 'điểm nóng' xây dựng trái phép

05/09/2013 08:16 GMT+7

(TNO) Ngày 5.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Phi Hùng (30 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về hành vi " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Trước đó, vào ngày 23.8, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Hùng. Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt tạm giam thì ông Hùng bỏ về Nghệ An. Đến ngày 3.9, ông Hùng trở lại Đồng Nai và sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo điều tra, từ đầu năm 2013, ông Hùng là giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Thành Phố Mới Biên Hòa và Công ty Hùng Vĩ. Sau đó ông Hùng tự san lấp, phân lô bán nền khu đất quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An để phân thành 172 lô đất nền, bán với giá 80 - 150 triệu đồng/lô kèm theo các khoản như: bao xây dựng, cấp sổ đỏ trong vòng 5 tháng và sẽ kéo điện, nước khi nhiều người dân hoàn thành nhà... để thu lợi 10 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ này, cuối tháng 8, UBND TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Kỷ, Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng TP.Biên Hòa, ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND kiêm Bí thư Đảng ủy xã Hóa An và ông Trịnh Văn Long, công chức địa chính xã Hóa An, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng bao chiếm, xây dựng trái phép gần 100 căn nhà tại ấp Bình Hóa, xã Hóa An.

Ngoài xã Hóa An, UBND TP.Biên Hòa còn giao Phòng Nội vụ kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính - xây dựng ở các phường để tình trạng xây dựng trái phép diễn ra phức tạp, như: Bửu Long, Quang Vinh, Tân Phong, Thống Nhất, Trảng Dài.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.