Không thừa nhận hôn nhân đồng giới

11/09/2013 09:20 GMT+7

Luật Hôn nhân gia đình sửa đổi lần đầu tiên trình Ủy ban TVQH cho ý kiến tại phiên họp chiều qua đã cho thấy còn nhiều băn khoăn về các quy định mới như mang thai hộ, 'luật hóa' quyết định ly thân, hay không cấm kết hôn đồng giới mà chỉ không thừa nhận...

* Quy định chặt chẽ về mang thai hộ

 Một đám cưới đồng tính
Một đám cưới đồng tính - Ảnh: Ngọc Hà

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình dự luật tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho hay quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính trong luật hiện hành sẽ được sửa đổi thành “Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. “Chính phủ cho rằng nhà nước và pháp luật không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng nhà nước cũng không nên can thiệp hành chính vào quyền được sống theo bản dạng giới, khuynh hướng tính dục; cần tôn trọng việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, cũng như các thỏa thuận của họ trong việc xác lập, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cuộc sống chung”, ông Cường phát biểu.

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đặt tình huống: Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân đồng giới, nhưng với các trường hợp lúc đầu cùng giới chung sống với nhau, sau ra nước ngoài chuyển giới tính, nam ra nam, nữ ra nữ rồi thì sẽ giải quyết thế nào? “Cho nên trước hết phải tính kỹ chuyển đổi giới tính có cho phép hay không, rồi mới tính đến chuyện đưa vào luật quy định sửa đổi như vậy”, ông Sơn đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý thì gọi quy định như dự luật sửa đổi về kết hôn đồng giới là dở dang. “Nếu luật không cấm thì đồng nghĩa là người dân được làm, mà được làm thì hậu quả pháp lý sẽ được giải quyết ra sao. Còn nếu mạnh dạn cho kết hôn đồng tính thì phải làm rõ các lập luận để thuyết phục”, ông Lý đề nghị.

Một trong những nội dung mới được bổ sung vào dự luật sửa đổi là quy định liên quan đến quyền của vợ chồng trong việc yêu cầu giải quyết ly thân. Theo dự luật sửa đổi thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác nhận việc thuận tình ly thân của vợ chồng theo quy định của pháp luật về hộ tịch; Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc ly thân của vợ chồng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, kèm theo một số điều kiện cụ thể...

Đại diện cho cơ quan thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho hay Thường trực Ủy ban tuy tán thành quy định của dự luật về chế định ly thân, song đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm căn cứ thực tiễn của việc quy định ly thân, thủ tục giải quyết yêu cầu ly thân, tính phù hợp của quy định “khi ly thân chấm dứt thì việc chia tài sản khi ly thân vẫn có hiệu lực”...

Ngoài các vấn đề trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Phan Xuân Dũng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cùng nhiều vị khác tán thành quy định về mang thai hộ, song đề nghị bổ sung các điều kiện chặt chẽ để quy định này không bị lợi dụng vì mục đích thương mại khi áp dụng.

Bảo Cầm

>> Kết hôn đồng tính: Thay cấm đoán bằng… không thừa nhận
>> Kết hôn đồng tính… phạt 14 năm tù
>> Video clip: 10 cặp đồng tính tổ chức "đám cưới tập thể
>> Bi kịch từ mối tình đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.