Không nên tăng làm thêm lên 360 giờ/năm

25/12/2011 01:35 GMT+7

Ngày 24.12, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi luật Lao động.

Ngày 24.12, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi luật Lao động.

Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề tiền lương, thời gian làm thêm, thay đổi hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ thai sản cho nữ lao động… Nhiều đại biểu bày tỏ không đồng tình với đề xuất tăng giờ làm thêm lên 360 giờ/năm, đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành. Về chế độ thai sản, các đại biểu đề xuất nên để nữ lao động được nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng họ có quyền lựa chọn thời gian đi làm sau khi đã nghỉ tối thiểu 4 tháng mà vẫn được hưởng đủ 6 tháng trợ cấp thai sản.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.