Không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới gây mưa to, giông mạnh

27/09/2013 03:00 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều và tối 26.9 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Hôm nay 27.9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời lạnh; ở khu vực phía bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa giông mạnh, biển động.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hồi 13 giờ ngày 26.9 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có xu hướng mạnh dần lên. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa giông mạnh, biển động.  

M.Vọng - P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.