Không khí lạnh lại tràn về

14/01/2011 02:31 GMT+7

Hôm qua 13.1, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc nhích lên từ 3-5 độ C nhưng rét đậm, rét hại vẫn diễn ra trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lên 1,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 4,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 4,6 độ C; Cao Bằng 4,9 độ C…

Hà Nội và các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ từ 10-11 độ C. Các tỉnh bắc Trung Bộ trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất tại Thanh Hóa là 11,2 độ C; Vinh (Nghệ An) 12 độ C; Hà Tĩnh 11,3 độ C; Thừa Thiên -Huế 13,9 độ C.

Khoảng đêm nay và ngày mai, một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Bắc Bộ có mưa rải rác, bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ giảm 1-3 độ C.

Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, khu vực bắc, nam và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.