Không được dùng căn hộ chung cư làm văn phòng

27/04/2012 03:09 GMT+7

Ngày 26.4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo với UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng của TP thực hiện công tác quản lý sử dụng nhà chung cư đúng mục đích theo quy định của luật Nhà ở.

Theo đó, không cho phép sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng, nhất là những công ty lớn. Đối với trường hợp đặc biệt, là những công ty quy mô nhỏ, làm giấy tờ, không phải là công ty sản xuất với nhân viên ít thì cho phép. Trường hợp nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có thể tách riêng các văn phòng với khu nhà ở thì thực hiện việc quản lý các văn phòng như đối với các công trình kinh doanh, dịch vụ.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.