Không được có tâm lý 'đại hội xong là khỏe'

19/09/2015 07:28 GMT+7

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc phải triển khai thực hiện các nội dung mà đại hội đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, không được có tâm lý “đại hội xong là khỏe”.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc phải triển khai thực hiện các nội dung mà đại hội đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, không được có tâm lý “đại hội xong là khỏe”.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ quận 1, TP.HCM, lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: Tân Phú

Ngày 18.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng khẳng định TP đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội. Tuy nhiên, ông Thưởng nhìn nhận có một số vấn đề làm chưa thật sự tốt, như nhận định tình hình liên quan đến kinh tế - xã hội chưa sát với sự quan tâm của người dân.
Để giải quyết những mặt còn hạn chế, ông Thưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc phải triển khai thực hiện các nội dung mà đại hội đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, không được có tâm lý “đại hội xong là khỏe”.
Theo ông Thưởng, thời gian vừa qua trên địa bàn TP xuất hiện tình trạng ngập nước, kẹt xe… làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì thế, các cấp ủy Đảng cần phải nỗ lực, tích cực giải quyết; việc đánh giá tình hình phải gắn liền với giải pháp để giải quyết có hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.