Không để tình trạng dân 'tự xử'

27/12/2014 05:09 GMT+7

Hôm qua 26.12, trả lời báo chí tại buổi họp báo về tình hình công tác năm 2014, phương hướng 2015 của Bộ Công an, về việc xử lý cán bộ trong một số vụ án oan sai gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây, trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, khẳng định: “Đã xảy ra oan sai thì không nương nhẹ cho bất cứ ai. Trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, dù cán bộ cấp dưới làm sai nhưng giám đốc, phó giám đốc cũng phải nghỉ việc. Trong vụ án bắt oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng đến nay đã khởi tố điều tra 25 cán bộ có liên quan. Vụ nhục hình ở Phú Yên đã khởi tố, truy tố nhiều cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo”.

“Chưa có dấu hiệu tội phạm” trong nghi án bán độ trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình

Hôm qua 26.12, trả lời báo chí tại buổi họp báo về tình hình công tác năm 2014, phương hướng 2015 của Bộ Công an, về việc xử lý cán bộ trong một số vụ án oan sai gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây, trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, khẳng định: “Đã xảy ra oan sai thì không nương nhẹ cho bất cứ ai. Trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, dù cán bộ cấp dưới làm sai nhưng giám đốc, phó giám đốc cũng phải nghỉ việc. Trong vụ án bắt oan 7 thanh niên ở Sóc Trăng đến nay đã khởi tố điều tra 25 cán bộ có liên quan. Vụ nhục hình ở Phú Yên đã khởi tố, truy tố nhiều cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo”.

Không để tình trạng dân 'tự xử'
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trả lời báo chí ngày 26.12 - Ảnh: Thái Sơn
Hợp nhất, đổi tên một số đơn vị trong lực lượng công an
Theo lãnh đạo Bộ Công an, căn cứ theo luật Công an nhân dân sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, từ ngày 1.1.2015 Tổng cục Xây dựng lực lượng sẽ được đổi tên thành Tổng cục Chính trị; Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội sẽ được hợp nhất thành Tổng cục Cảnh sát. Việc đổi tên hợp nhất một số đơn vị nhằm để phù hợp với tình hình mới.
Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, thượng tướng Đặng Văn Hiếu, cũng khẳng định: “Đối với những vụ án bắt oan sai chúng tôi đều xử lý rất nghiêm túc, thủ trưởng trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm. Những người trực tiếp vi phạm dứt khoát phải khởi tố điều tra”. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng cho biết thêm, trong thời gian tới Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp chống oan sai, bức cung nhục hình, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt quy định pháp luật đối với điều tra viên.
Trả lời một số câu hỏi của báo chí, trung tướng Trần Trọng Lượng cho biết trong năm 2014 án trộm cắp tăng cao và Bộ Công an đã mở nhiều chiến dịch tuyên chiến với tình trạng này. Về nạn trộm chó và chuyện người dân “tự xử” đã gây ra nhiều câu chuyện thương tâm trong thời gian qua, ông Lượng cho hay Bộ Công an sẽ sớm có giải pháp. “Thông thường, những vụ trộm chó rất khó tìm nhưng chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng vào cuộc và xử lý thích đáng kể cả vi phạm hành chính hay hình sự, không để tình trạng dân “tự xử”, ông Lượng nói. Về thông tin Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) có thông báo đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra nghi án bán độ ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 11.12, ông Lượng khẳng định “do chưa có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không tiếp tục điều tra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.