Khống chế tài xế taxi để cướp tiền tiêu xài

29/04/2015 17:39 GMT+7

(TNO) Ngày 29.4, Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết hai kẻ trong vụ khống chế tài xế taxi rồi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện vừa ra đầu thú.

(TNO) Ngày 29.4, Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết hai kẻ trong vụ khống chế tài xế taxi rồi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện vừa ra đầu thú.
Tuyển và Linh tại cơ quan công an H.Khánh Vĩnh - Ảnh: Nguyễn Chung
Tuyển và Linh tại cơ quan công an H.Khánh Vĩnh - Ảnh: Nguyễn Chung
Trước đó, đêm 25.4, anh Nguyễn Đình T. (tài xế một hãng taxi tại Nha Trang) đón hai người khách từ TP.Nha Trang, sau đó chạy theo đường Khánh Lê - Lâm Đồng để lên Đà Lạt theo yêu cầu của khách. Tuy nhiên, khi xe đến đoạn thuộc xã Sơn Thái (H.Khánh Vĩnh) thì tài xế bị hai hành khách dùng dao khống chế, cướp 5,6 triệu đồng.
Nhận được tin báo, Công an H.Khánh Vĩnh đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm thủ phạm và xác định hai kẻ gây án là Lê Văn Tuyển (27 tuổi, trú P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) và Đặng Ngọc Linh (19 tuổi, trú xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Ngay sau khi xác định được danh tính hai nghi can, lực lượng công an đã đến nơi cư trú của hai người trên nhưng cả hai đã bỏ trốn.
Đêm 26.4, Tuyển và Linh đến trình diện tại cơ quan Công an H.Khánh Vĩnh.
Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận để có tiền tiêu xài, Tuyển và Linh gọi taxi thực hiện hành vi cướp tài sản.
Sau khi tài xế điều khiển xe chở đến đoạn đường đèo dốc, thấy không có người qua lại, Tuyển và Linh dùng dao khống chế, buộc tài xế dừng xe. Linh dùng dao cắt dây an toàn và dùng dây này trói hai tay người tài xế ra phía sau, rồi lục cướp 5,6 triệu đồng.
Sau đó, Tuyển lái taxi chạy về phía H.Diên Khánh (Khánh Hòa), còn Linh ngồi sau cùng người tài xế đã bị trói chặt. Chạy được một đoạn, chúng bỏ lại tài xế bên đường. Khi chạy taxi về đến Ngã Ba Thành (H.Diên Khánh), sợ bị người dân phát hiện, Tuyển và Linh đã bỏ lại taxi rồi tiếp tục thuê xe ôm chạy về Nha Trang.
Hiện, Công an H.Khánh Vĩnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tuyển và Linh về hành vi cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.