Khởi tố vụ tháo dỡ cầu không rào chắn làm thiếu nữ 18 tuổi lọt sông tử vong

08/10/2015 20:03 GMT+7

(TNO) Chiều 8.10, đại tá Trần Văn Hà, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn làm cô gái 18 tuổi rớt xuống sông thiệt mạng, theo điều 220 BLHS quy định về tội “vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông”.

(TNO) Chiều 8.10, đại tá Trần Văn Hà, người phát ngôn Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn làm cô gái 18 tuổi rớt xuống sông thiệt mạng, theo điều 220 BLHS quy định về tội “vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông”.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian sửa chữa cầu An Thạnh, đơn vị thi công đã bắc thêm một cầu sắt tạm bên cạnh cầu chính để các phương tiện lưu thông. Và khi cầu được sửa xong, đơn vị thi công đã cho tháo dỡ cầu tạm.
Nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do Nguyễn Văn Hảo và Hà Minh Lợi (là đội trưởng và nhân viên của một DNTN) được phân công tháo dỡ cầu tạm nhưng đã không lắp đặt biển báo cấm lưu thông, không gắn đèn báo hiệu nguy hiểm và không cử người canh giữ và rào chắn vào ban đêm….
Như Thanh Niên Online đã thông tin, vào rạng sáng ngày 20.9.2015, Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) được bạn tên Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) chở bằng xe gắn máy đi theo tỉnh lộ 830 từ hướng Đức Hòa về Bến Lức.
Đến cầu tạm An Thạnh (thị trấn Bến Lức), khi phát hiện cầu đã bị dỡ một nửa thì khoảng cách chỉ còn chừng 3m, không xử lý kịp tình huống nên cả người và xe đã lao xuống sông. Trương Tấn Vũ đã kịp bám vào thanh dầm cầu và thoát được, riêng Anh Thư bị nước cuốn trôi, đến chiều hôm sau mới tìm được thi thể trên sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận ấp 4, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, cách đó khoảng 4km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.