Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

03/04/2015 17:53 GMT+7

(TNO) Chiều 3.4, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đươn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ giết 13 con voọc Hà Tĩnh.

(TNO) Chiều nay 3.4, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đươn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ giết 13 con voọc Hà Tĩnh.

Giết 13 con voọc Hà Tĩnh trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng
Trước đó, ngày 9.2, tại cầu Cha Lo 3, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng kiểm lâm của vườn quốc gia phát hiện Cao Xuân Mạnh (ở xã Dân Hóa) và Đinh Tiến Phương (ở xã Hóa Sơn) gùi 2 bao lác đựng các bộ phận đã phơi khô của 13 con voọc Hà Tĩnh với trọng lượng 30 kg (ảnh).
Mạnh và Phương bước đầu khai nhận họ đã giết 13 con voọc rồi cắt ra phơi khô đem bán.
Hạt Kiểm lâm khởi tố vụ án vì hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.
Vụ án được chuyển cho Công an huyện Minh Hóa tiếp tục xử lý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.