Khởi tố vụ anh trai cầm xẻng đập chết em ruột

10/10/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Giang về hành vi "giết người". Nạn nhân là anh Phan Văn Phúc, 29 tuổi, em ruột của Giang.

(TNO) Sáng nay 10.10, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Giang (40 tuổi, trú khối 4, thị trấn Yên Thành) về hành vi ‘giết người’. Nạn nhân là anh Phan Văn Phúc (29 tuổi, em ruột của Giang).

Giang tại cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành - Ảnh: Đ.TGiang tại cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành - Ảnh: Đ.T
Theo cơ quan điều tra, sáng 4.10, Giang nhờ anh Phúc chở vật liệu xây dựng để sửa lại thềm nhà. Sau khi chở vật liệu về cho anh trai, anh Phúc trở về nhà thay quần áo và chở con lên nhà chị gái ở xã Quang Thành (huyện Yên Thành) chơi rồi ăn cơm tại đây.
Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Phúc tới nhà anh trai xem đã làm xong thềm nhà chưa. Tại đây, anh Phúc vô tình dẫm chân lên bậc thềm mà Giang vừa làm xong khiến thềm nhà bị sứt mẻ.
Thấy vậy, Giang nổi nóng, quát nạt em trai nên hai anh em xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Giang bị em trai xô ngã nên càng tức giận hơn. Giang cầm chiếc xẻng đánh vào đầu em trai khiến anh Phúc gục xuống và tử vong sau đó.
Sau sự việc xảy ra quá đau lòng nên người thân nhanh chóng tổ chức khâm liệm và mai táng cho anh Phúc nhằm che giấu sự việc. Nhưng do cái chết đột ngột và bất thường của anh Phúc nên người dân đã trình báo lên Công an huyện.
Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và bộ phận pháp y vào cuộc để điều tra làm rõ cái chết của anh Phúc.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phúc là tụ máu ở não do một vật tác động. Ngoài ra, trên người anh Phúc còn có một số vết thương ở mép cổ bên phải và hỏm vai trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.