Khởi tố vụ án ngộ độc rượu ở Đơn Dương

18/10/2011 00:28 GMT+7

Liên quan đến vụ ngộ độc rượu gây chết người ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ ngày 12 -15.10, có 11 người ở hai xã Đạ Ròn và Tu Tra (huyện Đơn Dương) phải nhập viện vì uống rượu có chứa độc tố, trong đó 3 người tử vong. Theo tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định loại rượu gây ngộ độc có tên “Gia Huy Tửu”, được sản xuất thủ công tại nhà ông Lý Đăng Soái, thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng); sau đó cung cấp cho 5 hàng quán ở xã Đạ Ròn.

Cơ quan chức năng đã thu giữ trên 25 lít rượu loại này còn tồn ở các hàng quán. Qua kiểm nghiệm, bước đầu xác định “Gia Huy Tửu” có chứa methanol, một loại cồn thường được dùng trong công nghiệp để làm chất chống đông lạnh, làm dung môi trong nước rửa kính xe, chất tẩy rửa sơn...

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.