Khởi tố trưởng thôn 'cưỡi' Bentley về tội tàng trữ vũ khí quân dụng

18/08/2014 13:43 GMT+7

(TNO) Liên quan đến băng nhóm xã hội đen có tổ chức ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng.

(TNO) Liên quan đến băng nhóm xã hội đen có tổ chức ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng.

>> Bắt khẩn cấp trùm xã hội đen Minh Sâm
>> Hai băng thanh toán kiểu 'xã hội đen': Khởi tố thêm 8 bị can
>> Khởi tố một 'đại ca xã hội đen' vùng biên
>> Truy tố trùm xã hội đen Tú 'khỉ' về 5 tội danh
>> Bắt băng đòi nợ kiểu ‘xã hội đen’

Cả 10 đối tượng này cùng bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Ngọc Minh (54 tuổi, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn; còn gọi là Minh "Sâm", Giám đốc Công ty TNHH Đại An); Nguyễn Thành Hưng (61 tuổi, trú tại Phù Khê, Từ Sơn còn gọi là Hưng "sóc", Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh); Trần Thái Sơn (23 tuổi, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, là con rể của Nguyễn Ngọc Minh); Phạm Văn Đức (23 tuổi, trú tại Gia Hội, Châu Khê); Võ Quang Khánh (24 tuổi, trú tại Phù Lưu, Đông Ngàn); Quách Văn Lộc (39 tuổi, trú tại Phù Khê); Nguyễn Thu Hằng (22 tuổi, con gái Nguyễn Ngọc Minh); Nguyễn Tiến Thắng (54 tuổi, trú tại Đình Bảng); Nguyễn Huy Hoàng (32 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi, trú tại Võ Cường, thành phố Bắc Ninh).

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc bị khởi tố thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, sau khi phát hiện ra vụ cưỡng đoạt  tài sản của một doanh nghiệp, trong chiều và tối ngày 13.8, hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an đã đồng loạt bắt khẩn cấp các đối tượng và khám xét khẩn Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh qua đó thu giữ 6 khẩu súng, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

 Hưng "sóc"
Cảnh sát khám xét khẩn cấp công ty do Hưng "sóc" làm giám đốc tối 13.8 - Ảnh: Thái Sơn

Được biết, dưới vỏ bọc doanh nghiệp, Minh “Sâm” và Hưng “sóc” câu kết với nhiều đối tượng bất hảo hình thành nên băng nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh gỗ tại chợ gỗ Phù Khê.

Đáng chú ý, Hưng "sóc" là đối tượng có nhiều tiền án nhưng dưới vỏ bọc doanh nghiệp thành đạt, hàng ngày đi làm bằng xe siêu sang Bentley và qua nhiều khóa làm trưởng thôn Phù Khê Thượng đã khiến không ít người nhầm tưởng gã giang hồ này đã rửa kiếm hoàn lương.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.