Khởi tố kẻ lừa đảo qua Facebook

17/04/2015 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn kết luận vụ án chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Xuân Thái (24 tuổi, ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) về tội “Trộm cắp tài sản”.

(TNO) Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn kết luận vụ án chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Xuân Thái (24 tuổi, ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, ngày 31.3, Thái còn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước khởi tố bị can về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Phạm Xuân Thái từng bị TAND huyện Tuy Phước xử phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra trại chưa được bao lâu, Thái lại quay về con đường cũ.
Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn, đầu tháng 1.2015 qua Facebook, Thái làm quen với chị N. ở TP.HCM và hứa xin giúp việc làm tại TP.Quy Nhơn.
Tin lời Thái, ngày 11.1, chị N. có mặt tại Quy Nhơn và được Thái dẫn đến thuê phòng trọ tại phường Bùi Thị Xuân. Sáng 12.1, trong lúc cùng N. uống cà phê tại quán M. ở phường Trần Quang Diệu, Thái tìm cách quay về phòng trọ của chị N. trộm 1 laptop và 2,8 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Ngày 23.1, Công an TP.Quy Nhơn bắt khẩn cấp Phạm Xuân Thái, thu hồi tang vật và điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
Ngoài việc sắp ra trước vành móng ngựa để trả giá tội “Trộm cắp tài sản”, Phạm Xuân Thái còn phải đối mặt với 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước khởi tố. Hiện nay, Công an huyện Tuy Phước đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh: ngày 1.8.2014, Thái đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Phan Thị X. một chiếc xe máy và 2,1 triệu đồng.
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị X., Thái bỏ trốn nhiều nơi. Ngày 27.11.2014 đến xã Phước Hòa, Tuy Phước làm thuê cho bà Phạm Thị Trinh, chở nước ngọt, bia, đá lạnh giao cho các tiệm tạp hóa.
Sau một tuần làm việc, ngày 4.12.2014, trong lúc giao hàng, Thái đã thu tiền của ba tiệm tạp hóa, tổng cộng 5,1 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến ngày bị Công an TP Quy Nhơn bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản của chị N. tại nhà trọ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.