Khởi tố bị can gây ra cái chết Tùng 'xì ke'

22/03/2015 06:00 GMT+7

Ngày 21.3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu (36 tuổi, tự Mun, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 21.3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu (36 tuổi, tự Mun, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng (tức Tùng “xì ke”, 39 tuổi) trước đây là chủ vũ trường XO và là bạn bè với Hiếu nên cả hai thuê nhà ở chung, cùng sử dụng ma túy đá.

Khoảng 7 giờ ngày 18.3, sau khi sử dụng ma túy đá tại nhà, Hiếu đi nhậu. Trong lúc nhậu, Hiếu nghĩ đến việc năm 2011 bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy là do Tùng báo công an và trong lúc thụ án thì Tùng có quan hệ nam nữ với vợ Hiếu nên trở về nhà lấy quần áo định bỏ đi.

Khi về nhà, thấy Tùng đang ngủ trong phòng, nhớ lại chuyện cũ nên Hiếu lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng và cả hai xảy ra xô xát. Sau đó, Hiếu lấy ổ khóa đập nhiều cái vào đầu làm Tùng ngã xuống đất, rồi dùng chân đá vào đầu. Tùng bỏ chạy ra khỏi nhà cầu cứu nhưng Hiếu tiếp tục dùng dao ngăn cản người dân đưa Tùng đi cấp cứu.

Hiếu bị công an bắt giữ ngay sau đó, còn Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.