Khởi tố 9 bị can phá rừng phòng hộ

22/05/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Ngày 22.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết đã quyết định khởi tố 9 bị can để làm rõ hành vi hủy hoại rừng.

Khởi tố 9 bị can phá rừng phòng hộ

Một góc rừng phòng hộ tại tiểu khu 105 thuộc địa bàn H.Khánh Vĩnh bị chặt phá

Các bị can gồm: Triệu Văn Hải (32 tuổi, trú H.Đam Rông, Lâm Đồng), Triệu Văn Linh (19 tuổi), Triệu Văn Thái (39 tuổi), Triệu Văn San (33 tuổi), Triệu Tiến Chi (47 tuổi), Dương Kim Minh (26 tuổi), Đặng Thắng Lâm (28 tuổi), Vi Văn Trời (38 tuổi), Triệu Tiến Hình (38 tuổi), cùng trú H.M’Đrắk, ĐắkLắk.

Theo cơ quan công an, năm 2009, Minh, Lâm và Chi đã chặt phá 4 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 105 thuộc địa bàn xã Khánh Bình, H.Khánh Vĩnh để làm rẫy.

Tháng 3.2013, Hình mua lại 4 ha của Minh, Lâm, Chi. Sau đó, Hình tiếp tục thuê Thái hủy hoại cây rừng trên tổng diện tích 4,6 ha đất rừng phòng hộ cũng tại tiểu khu 105; Thái đã rủ thêm Trời, San, Hải, Linh tham gia phá rừng.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào tháng 5.2013, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hiện trạng rừng phòng hộ tại tiểu khu 105 thuộc địa bàn H.Khánh Vĩnh (giáp ranh H.M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk), đã phát hiện 25,3 ha rừng phòng hộ bị chặt phá, thiệt hại khoảng 6.300 m3 gỗ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác định đây là một trong số những vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Sau khi vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an H.Khánh Vĩnh xác định tại tiểu khu 105 có hai khu vực rừng bị chặt phá.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến vụ phá rừng nói trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Khởi tố 2 vụ phá rừng Bình Châu-Phước Bửu
>> Để xảy ra phá rừng, 3 chủ tịch huyện bị phê bình
>> Vì sao cả làng cùng phá rừng?
>> Kỷ luật lãnh đạo Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vì lâm tặc phá rừng
>> Phá rừng phòng hộ để... trồng rừng
>> Vụ phá rừng quốc gia Vũ Quang: Đề nghị truy tố 4 nghi phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.