Khởi tố 2 bị can chặn xe đòi mãi lộ trên cao tốc

03/07/2015 05:26 GMT+7

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ chặn ô tô đòi tiền mãi lộ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, chiều 2.7, thượng tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Nhứt Thanh (18 tuổi) và Huỳnh Chí Viễn (19 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ chặn ô tô đòi tiền mãi lộ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, chiều 2.7, thượng tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an H.Châu Thành (Tiền Giang), cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Nhứt Thanh (18 tuổi) và Huỳnh Chí Viễn (19 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Các nghi phạm còn lại (có người mới 15 tuổi) tùy trường hợp sẽ có biện pháp xử lý sau, như đưa ra họp cảnh cáo trước dân, cho gia đình cam kết, bảo lãnh...
Trước đó, lúc 2 giờ ngày 1.7, cơ quan công an nhận tin báo tại Km 40+850 (thuộc địa phận ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, H.Châu Thành) có một số người trèo hàng rào bảo vệ vào đường cao tốc, dùng hung khí chặn ô tô BKS 65N-2427 và 63A-014.81, khống chế buộc tài xế đưa tiền mãi lộ. Lực lượng công an tổ chức truy bắt được 2 nghi phạm gồm Phan Tấn Đạt (15 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước) và Huỳnh Chí Viễn ngay tại hiện trường.
Tại cơ quan công an, Đạt và Viễn khai nhận đã cùng Nguyễn Nhứt Thanh bàn kế hoạch, chuẩn bị hung khí gồm một đoạn sắt dài 1,8 m, một đoạn gỗ dài 1,45 m và một két nước ngọt làm chướng ngại vật đặt giữa đường. Sau đó, cả 3 trèo rào lưới bảo vệ vào đường cao tốc chặn 5 xe tải lưu thông hướng TP.HCM về miền Tây, khống chế các tài xế buộc đưa tiền và đã lấy được tổng cộng 700.000 đồng thì bị bắt. Công an bắt tiếp Thanh, Huỳnh Văn Cường, Phan Minh Luân và Lê Hùng Cường. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận đã nhiều lần chặn xe, “xin” tiền tài xế. Theo thượng tá Ngô Xuân Tư, đa số các nghi phạm đều chưa có tiền án, tiền sự, nhưng hầu hết đều thuộc dạng ăn chơi lêu lổng. Có trường hợp con nhà giàu (nhà có xe tải, sà lan), nhưng cha mẹ thiếu quản lý, giáo dục...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.