Khởi công xây dựng cầu nối liền hai tỉnh An Giang và Kandal

15/01/2014 03:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, ngày 14.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp kiến Quốc vương Norodom Sihamoni. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Khởi công xây dựng cầu nối liền hai tỉnh An Giang và Kandal

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen dự Lễ khởi công xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom - Ảnh: TTXVN

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao kết quả chuyến thăm làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tin tưởng sự thành công tốt đẹp của chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ Campuchia - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 14.1, tại Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã dự lễ khởi công Dự án cầu Long Bình - Chrey Thom, nối liền hai tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia. Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ Việt Nam. Theo dự án, tổng chiều dài cầu và tuyến đường hai đầu cầu gần 5.700 m, tổng vốn đầu tư trên 38 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành sau 20 tháng, trở thành đường ngắn nhất nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia tới biên giới Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Campuchia. Trong chuyến thăm, làm việc lần này, chia sẻ với khó khăn thách thức của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định bằng mọi cách sẽ nỗ lực tháo gỡ, bắt đầu từ các cơ chế, thủ tục giữa Chính phủ hai nước. Trước lo ngại của doanh nghiệp về việc thiếu dịch vụ bảo toàn giá trị tài sản, lợi nhuận khi chuyển về Việt Nam, Thủ tướng gợi ý Ngân hàng Nhà nước sớm nghĩ cơ chế, chính sách chuyển đổi giữa đồng tiền Việt Nam và đồng riel của Campuchia sang đồng tiền thứ ba, đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp ưu đãi lãi suất có thêm vốn, tiềm lực tài chính để đầu tư.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.