Khởi công dự án thủy điện đầu tiên do WB tài trợ

25/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 24.11, tại xã Trung Sơn (H.Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam), chủ đầu tư của dự án Thủy điện Trung Sơn tổ chức khởi công xây dựng công trình thủy điện Trung Sơn.

Đây là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Hiệp định vay vốn có trị giá 7.775 tỉ đồng, tương đương hơn 410 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 330 triệu USD, vốn đối ứng của EVN hơn 80 triệu USD. Dự án thủy điện Trung Sơn là dự án đa mục tiêu, vừa cung cấp điện với chi phí thấp vừa giúp kiểm soát lũ.

Dự án có công suất lắp đặt 260 MW, gồm 4 tổ máy và sản lượng điện hằng năm hơn 1 tỉ kWh, giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3. Có khoảng 10.600 người chịu tác động bởi dự án, trong đó có 533 hộ phải tái định cư. Dự kiến tháng 10.2016 dự án sẽ tích nước, quý 4/2016 phát điện tổ máy số 1 và quý 2/2017 phát điện tổ máy số 4.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.