Khoảng 27.000 trẻ lao động trong môi trường tồi tệ

01/07/2011 00:24 GMT+7

Hôm qua, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm tìm giải pháp cho lao động trẻ em. Theo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, hiện cả nước có khoảng 27.000 trẻ em phải lao động trong điều kiện tồi tệ với thời gian từ 6-8 giờ/ngày và hưởng lương rất thấp.

Nhiều trẻ phải lao động nặng nhọc trong các mỏ đá, khai thác quặng, tiếp xúc với các chất độc hại, nguy hiểm. Riêng ở TP.HCM hiện có 1.450 trẻ em lang thang kiếm sống, trong đó 600 trẻ em lao động tại các cơ sở tư nhân, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo ý kiến tại buổi tọa đàm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các em đang mắc vào vòng luẩn quẩn: nghèo đói, bỏ học sớm để lao động, tay nghề thấp dẫn đến thu nhập thấp nên trở lại nghèo đói. Nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết tình trạng trên trước hết phải đi từ cái gốc như giúp các gia đình vay vốn, tạo điều kiện để trẻ em được đi học hoặc đào tạo nghề miễn phí…

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.