Kho phế liệu bốc cháy dữ dội, 4 công nhân thoát chết

21/12/2014 12:47 GMT+7

(TNO) Đến khoảng 10 giờ ngày 21.12, vụ cháy lớn xảy ra tại kho phế liệu phía sau ký túc xá ĐH Đồng Nai (Khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cơ bản được khống chế.

(TNO) Đến khoảng 10 giờ ngày 21.12, vụ cháy lớn xảy ra tại kho phế liệu (chủ yếu là xốp, nhựa tái chế) phía sau ký túc xá ĐH Đồng Nai (Khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cơ bản được khống chế.

Chị Hứa Thị Huyền, một công nhân làm việc trong kho thời điểm xảy ra vụ cháy cho hay vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chị cùng với ba công nhân khác đang làm việc thì điện trong kho bị chập gây cháy, sau đó lửa bắt vào các thùng hàng hóa. Mọi người hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng khiêng một số bao hàng hóa ra ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa lan rất nhanh và bùng phát dữ dội nên cả 4 công nhân chạy ra ngoài thoát thân.
Một số nhân chứng ở gần hiện trường cho biết ngọn lửa cháy từ trong kho rồi sau đó lan ra ngoài, chỉ khoảng 5 phút sau cả kho hàng đã chìm trong biển lửa. Sau đó, lửa cháy lan theo đường dây điện khiến 3 máy biến áp gắn trên cột điện bốc cháy và phát nổ rất to, toàn bộ khu vực vụ cháy đều mất điện.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động 4 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa.
Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội và những cột khói bốc lên cao
Hiện trường vụ cháy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.