Khen thưởng các đơn vị triệt phá “chợ heroin”

29/01/2013 02:52 GMT+7

Ngày 28.1, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, đã ký quyết định khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân, gồm: C47B, Phòng 3 (C47B), Phòng 3 (A71), Phòng 2 (C51B), PC47 và Công an Q.8 thuộc Công an TP.HCM vì đã triệt phá thành công “chợ” bán lẻ heroin tại địa bàn Q.8, bắt giữ 11 nghi can, thu giữ 11 bánh heroin.

Chuyên án này do C47B phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, tập trung truy quét những tên cầm đầu chuyên bán sỉ, lẻ ma túy cho những con nghiện Q.8 gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân trong quận nhiều năm qua, đặc biệt là phường 6, 12 và 14. Để xử lý tận gốc, C47B đã vạch kế hoạch “đánh” cả đường dây cung cấp từ nước ngoài về. Sau một thời gian quyết liệt bám địa bàn, nghi can chuyên cung cấp sỉ từ nước ngoài về Việt Nam có tên là Phạm Thị Lệ Thu, 39 tuổi, ngụ P.12, Q.8, lộ diện. Theo trinh sát, Thu là kẻ chuyên cung cấp sỉ heroin cho Nguyễn Thị Ngọc Sương, 35 tuổi, cũng ở P.12, Q.8, để Sương bán lẻ cho con nghiện.

Khen thưởng các đơn vị triệt phá “chợ heroin”
Các đơn vị cá nhân được khen thưởng - Ảnh: Hoài Nam

Trong số nghi can bị bắt, có cả mẹ của “trùm” Sương, tên Nguyễn Thị Lan, 64 tuổi và Giang Trung Kiệt, 48 tuổi (cùng ngụ P.12, Q.8), là người giúp sức đắc lực cho Sương cung cấp ma túy cho con nghiện.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.