Khánh thành trạm tìm kiếm cứu nạn đầu tiên ở miền Trung

25/09/2013 02:00 GMT+7

Sáng 24.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn), với tổng vốn đầu tư hơn 83 tỉ đồng.

* Xây cột cờ chủ quyền trên đảo Lý Sơn

Khánh thành trạm tìm kiếm cứu nạn đầu tiên ở miền Trung
Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn - Ảnh: Phạm Văn

Đây là trạm tìm kiếm cứu nạn đầu tiên ở khu vực miền Trung, được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn trên biển; trong đó có tàu cứu nạn kết hợp tuần tra trên biển hoạt động được trong điều kiện gió cấp 7, cấp 8.

* Chiều 24.9, tại núi Thới Lới trên đảo Lý Sơn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với H.Lý Sơn khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền. Chương trình này do Quỹ phát triển sinh viên Việt Nam phát động. Theo thiết kế, cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, cao 20 m, đường kính 3 m, vốn đầu tư trên 800 triệu đồng, do đoàn viên, thanh niên trên cả nước đóng góp.

Hiển Cừ - Phạm Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.