Khánh thành khu di tích thành An Thổ

01/04/2011 00:21 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên, chiều 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trương Tấn Sang cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đã đến dự lễ khánh thành và gắn biển khu di tích thành An Thổ, thuộc thôn An Thổ, xã An Dân, H.Tuy An (Phú Yên), nơi sinh đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

Thành An Thổ được xây dựng năm 1832, hoàn thành vào năm 1836 và là nơi triều Nguyễn xây dựng Dinh Trấn Biên vào năm 1629.

Thành An Thổ được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 2005.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.