Khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

01/11/2014 05:15 GMT+7

Ngày 31.10, T.Ư Đoàn cùng Hội Sinh viên VN tổ chức khánh thành Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

* Đại hội Hội LHTN diễn ra tại nhiều tỉnh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cũng tổ chức làm lễ thượng cờ lên Cột cờ Cù Lao Xanh. Tham dự lễ có anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên VN; đặc biệt có 35 đoàn viên thanh niên đến từ tỉnh Champasak (Lào) cùng hàng trăm người dân xã đảo Nhơn Châu. Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh là cột đầu tiên trong 7 cột cờ Tổ quốc được xây dựng tại các đảo tiền tiêu gần bờ của cả nước do Đoàn, Hội Sinh viên VN xây dựng.

* Sáng 31.10, Đại hội Hội LHTN các tỉnh Vĩnh Long, Quảng Trị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra. Tại Vĩnh Long, đại hội đã hiệp thương chọn cử ra 35 thành viên vào Ủy ban hội. Anh Bùi Văn Chiều tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban hội. Tại Quảng Trị đến dự đại hội có anh Lò Quang Tú, Phó chủ tịch Hội LHTN VN. Anh Lê Minh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch hội khóa 3 tiếp tục giữ chức Chủ tịch hội khóa 4. Trước đó, ngày 30.10, anh Nguyễn Chí Công tái cử và tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hội tại Đại hội LHTN tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, ngày 31.10 tại Kiên Giang, Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã diễn ra. Đại hội đã hiệp thương chọn cử vào Ủy ban hội gồm 49 ủy viên. Anh Lê Trung Hồ, Phó bí thư Tỉnh đoàn, được bầu làm Chủ tịch hội.

Thanh Niên

>> Xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh
>> Xây dựng cột cờ Tổ quốc ở đảo Thổ Chu
>> Sinh viên góp cờ tặng ngư dân, ủng hộ xây cột cờ Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.